Bắt cóc con để đòi nợ mẹ

Thứ sáu, ngày 21/09/2012 06:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 20.9, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang là rõ vụ án bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 30 ngày 18.9, cháu Đào Huy Hoàng (SN 2000, ở 10/67 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) là học sinh lớp 7, đến trường học thì bị Trần Ngọc Anh (SN 1973, Phương Liên, Đống Đa) cùng một số đối tượng bắt đi đâu không rõ. Sau đó, các đối tượng gọi điện thoại yêu cầu gia đình cháu Hoàng phải lo tiền trả nợ, nếu không sẽ giết cháu Hoàng.

Mẹ cháu Hoàng là chị Đào Thanh Hoa có nợ tiền của Anh, nhưng đã bỏ trốn trước đó. Đến 16 giờ cùng ngày, Anh đã thuê xe ôm cho cháu Hoàng về nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem