Bắt giam người phụ nữ gần 50 lần đập phá nhà người khác

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 08/05/2015 18:52 PM (GMT+7)
Chiều 8.5, thiếu tá Đặng Thanh Truyền - Phó Trưởng Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết vào cùng ngày đã bắt tạm giam 2 tháng bị can Nguyễn Thị Liên (ngụ ấp 2, thị trấn Hộ Phòng, Giá Rai) về hành vi cản trở cơ quan điều tra.
Bình luận 0
Trước đó, Công an huyện Giá Rai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Liên và bà Châu Thị Ba (ngụ ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, Giá Rai) về hành vi nêu trên.

img
Bà Liên và bà Ba tấn công nhóm thợ xây nhà cho chị Lén (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).
Theo Công an huyện Giá Rai: Hiện bị can Châu Thị Ba vẫn được cho tại ngoại vì tuổi cao, có bệnh lý, tâm lý không ổn định, dễ bị kích động… Tuy nhiên, nếu bị can này tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Hai nữ bị can này tính đến khi bị bắt giữ đã có gần 50 lần đập phá nhà và có hành vi ngăn cản không cho chị Liên Mỹ Lén (34 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Phong, Giá Rai) xây cất lại căn nhà của chị Lén, dù căn nhà này thuộc quyền sở hữu của chị Lén.

Điều đáng nói là sau khi bị khởi tố, 2 bị can nói trên tiếp tục 20 lần đến đập phá nhà chị Lén.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem