Bắt nhân viên bán hàng rồi “bỏ túi”

Thứ bảy, ngày 06/04/2013 08:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 4.4, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Thất Dĩnh (55 tuổi, trú huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, năm 2012, trong quá trình làm nhân viên bán hàng cho Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam (trụ sở tại phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên), Dĩnh đã thu tiền bán hàng của các khách hàng mà không nộp cho công ty, chiếm đoạt hơn 597 triệu đồng. Vụ việc vỡ lở, công ty đuổi việc và tố cáo hành vi của Dĩnh với cơ quan công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem