Bắt tên “đồ tể khát máu” giết hại 300 người

Thứ sáu, ngày 12/08/2011 19:57 PM (GMT+7)
Dân việt - Trong một chiến dịch truy quét ở thủ đô Mexico City của Mexico ngày 11.8, lực lượng an ninh đã bắt giữ tên Oscar Montoya, thủ lĩnh băng nhóm tội phạm ma túy khét tiếng từng sát hại khoảng 900 dân thường.
Bình luận 0
img
Tên "đồ tể khát máu" Oscar Montoya. Ảnh: AP

Montoya là kẻ cầm đầu băng nhóm ma túy "Mano con ojos" - được mệnh danh là "tên đồ tể khát máu" trong thế giới ngầm Mexico - thú nhận đã trực tiếp ra tay giết hại 300 người và chỉ đạo cho các thành viên trong băng nhóm sát hại khoảng 600 người khác.

Tên này cũng bị tình nghi dính líu tới hoạt động của các băng đảng tội phạm sừng sỏ của Mexico. Montoya từng là một cựu quân nhân và được huấn luyện trong lực lượng đặc nhiệm "Kaibiles" thuộc quân đội Guatemala.

Kể từ khi lên nắm quyền cuối năm 2006, Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã siết chặt hoạt động trấn áp các nhóm buôn bán ma túy. Trong một thập kỷ qua, các vụ bạo lực liên quan tới băng đảng ma túy đã khiến hơn 41.000 người ở Mexico thiệt mạng.

Theo AP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem