Bắt xe khách chở nội tạng lợn thối ra miền bắc tiêu thụ

Nguyễn Cảnh Thứ ba, ngày 05/07/2016 07:51 AM (GMT+7)
Trong quá trình kiểm soát giao thông, Trạm CSGT Diễn Châu đã phát hiện 2 chiếc xe chở nội tạng thối, chim cu gáy không rõ nguồn gốc.
Bình luận 0

img

Số nội tạng bốc mùi và chim cu gáy bị bắt giữ trên đường đi tiêu thụ

Vào sáng 5/7, thông tin từ trạm kiểm soát Giao thông Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt vụ vận chuyển 640kg nội tạng động vật thối và 350 con chim không có giấy tờ kiểm dịch hợp lệ.

Trước đó, vào sáng 4/7 khi đội tuần tra kiểm soát giao thông Diễn Châu đang làm nhiệm vụ trên QL1A, khi tới địa bàn xã Diễn Trường, Diễn Châu. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính xe khách BKS: 75B – 011.51 do lái xe Nguyễn Trung Dũng ở TP. Quảng Trị điều khiển.

Qua kiểm tra trên xe phát hiện có hàng trăm con chim cu gáy, không có giấy tờ kiểm dịch và tem kiểm dịch động vật. Lái xe khai nhận, vận chuyển thuê số chim này từ Quảng Trị ra miền bắc để tiêu thụ.

Cũng trong sáng 4/7, Trạm CSGT Diễn Châu đã kiểm tra xe khách 75B: 0103 khi đi qua địa bàn, qua đó phát hiện trên xe chở 8 thùng xốp, chứa 640 kg nội tạng lợn bốc mùi có giấy tờ kiểm dịch nhưng không hợp lệ.

Hiện toàn bộ số chim và nội tạng đã được giao cho Trạm thú y Diễn Châu tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem