Bé 1 tuổi hóc 7 xương cá, bác sĩ phải nội soi gắp xương trong khí quản

Bạch Dương Thứ ba, ngày 21/01/2020 16:10 PM (GMT+7)
Ngày 21/1, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa xử lý một ca hóc xương cá phức tạp.
Bình luận 0

Bé P.T.B (sinh năm 2018, ngụ tại An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang) nhập viện ngày 20/1 trong tình trạng thở rít, khò khè, khó thở.

Người nhà bé cho biết, 3 ngày trước bé được cho ăn cháo cá. Sau khi ăn bé ho sặc sụa, tím tái và thở khó, nghe có tiếng rít. Bé được đưa vào bệnh viện tỉnh điều trị 3 ngày nhưng không thuyên giảm, gia đình đã đưa bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

img

7 miếng xương cá được các bác sĩ gắp ra thành công.

Kết quả nội soi cho thấy bé bị hóc nhiều xương tại nhiều vị trí khác nhau: Hạ thanh môn có 2 xương, khí quản 2 xương, phế quản gốc trái 3 xương

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp ra 7 miếng xương cá. Hiện bé vẫn đang điều trị tại khoa Tai mũi họng.

Các bác sĩ cảnh báo các gia đình cần thận trọng khi cho trẻ ăn cháo và thực phẩm có xương như cá, thịt gà..., cần lọc bỏ hết xương trước khi cho trẻ ăn, tránh những tai nạn đáng tiếc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem