Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
ĐB Nguyễn Văn Phụng (TP.HCM): Hy vọng nông nghiệp sẽ có chuyển biến sâu
ĐB Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình): Các đại biểu rất sốt ruột...
Có thể nói, tại kỳ họp Quốc hội lần này, các vấn đề liên quan đến nông nghiệp- nông thôn đã được các ĐB thảo luận cho ý kiến rất kỹ từ các phiên thảo luận về kinh tế- xã hội cho đến chất vấn. Trên thực tế, các ĐB đang rất sốt ruột về vấn đề tiêu thụ nông sản, sản xuất giống lúa, thức ăn chăn nuôi, rồi hàng giả, hàng kém chất lượng…Tôi cũng thấy, hành động của Bộ trưởng NNPTNT Cao Đức Phát tại kỳ họp này rất quyết liệt, đơn cử như việc ĐB Thái Bình có thắc mắc về chính sách hỗ trợ người trồng lúa, ngay sau đó Bộ trưởng đã cử cơ quan chuyên môn về kiểm tra và bước đầu đã có những tháo gỡ, giải quyết. Đặc biệt, đối với việc thu phí kiểm dịch gia cầm, đã được Bộ trưởng trả lời và giải quyết triệt để ngay sau đó.
ĐB Trịnh Thế Khiết (Hà Nội): Nhiều chính sách nhưng khó thực hiện
Qua thảo luận tại Quốc hội cho thấy, vướng mắc lớn nhất của ngành nông nghiệp hiện nay là cơ chế chính sách thì nhiều, nhưng lại không áp dụng được do khi thực thi gặp rất nhiều vướng mắc, thủ tục hành chính rườm rà. Do đó, nhiều ĐB cũng yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước, một mặt phải xây dựng được cơ chế chính sách phù hợp, đồng thời phải có giải pháp để thực hiện được các cơ chế, chính sách đó chứ không phải cứ ban hành chính sách ra rồi để đó. Tôi cho rằng, những khó khăn vướng mắc của ngành nông nghiệp hiện nay là rất nhiều và để giải quyết được đòi hỏi các bộ trưởng phải hành động quyết liệt hơn, vì dân hơn và tôi cũng hy vọng tới kỳ họp sau, những khó khăn, vướng mắc đó sẽ có chuyển biến nhất định.