Bệnh nhân 12 tuổi nhiễm Covid-19 được xuất viện

Quý Châu Thứ sáu, ngày 10/04/2020 12:24 PM (GMT+7)
Sáng nay (10/4), 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng của tỉnh Bình Thuận đã được công bố khỏi bệnh, xuất viện (BN 44 và 36), trong đó có bệnh nhân 12 tuổi.
Bình luận 0

Bệnh nhân số 44 (12 tuổi) là con trai của bệnh nhân số 37. Bệnh nhân số 36 (64 tuổi) mang bệnh nền liên quan đến cao huyết áp và bệnh lý về phổi nên phải qua 8 lần xét nghiệm, bệnh nhân mới có kết quả âm tính lần 1. Đến nay, sau gần 1 tháng điều trị, bệnh nhân 36 có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính và được xuất viện cùng lúc với bệnh nhân số 44.

img

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận chúc mừng bệnh nhân 36 và 44 được xuất viện.

Trong khoảng thời gian gần 1 tháng điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, ngành y tế Bình Thuận đã lấy hơn 1.300 mẫu đi xét nghiệm, trong đó có 356 trường hợp tiếp xúc F1.

Trước đó (3/4), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã cho xuất viện đối với 7 trường hợp nhiễm Covid-19 vì đã cho kết quả âm tính với Covid-19 sau 3 lần xét nghiệm. Như vậy, 9/9 bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Bình Thuận đã khỏi bệnh.

img

Bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh tặng hoa cho các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, ngày 3/4.

Theo quy định, các bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ tiếp tục được theo dõi 14 ngày tại bệnh việc khác.

Tại Bình Thuận, 9/9 trường hợp xuất viện được chuyển đến cơ sở điều trị Covid-19 nằm trong Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem