Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
PGS Thuấn nói: “Bệnh viện K T.Ư đầu ngành về chẩn đoán và điều trị ung thư. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hết sức tôn trọng các cơ sở khác, đặc biệt là các cơ sở tuyến Trung ương, tuyến I - nơi có hệ thống xét nghiệm tương đương, có thể công nhận kết quả xét nghiệm của nhau theo đúng quy định của Bộ Y tế. Chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi kết quả xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm giữa các cơ sở y tế tương đương. Nếu là cơ sở trong nước thì không khó.
Tuy nhiên, nếu xin mẫu bệnh phẩm để đưa ra nước ngoài thì không đơn giản. Nếu trong trường hợp bệnh nhân yêu cầu, chúng tôi vẫn đồng ý cho chuyển bệnh phẩm theo quy định của Bộ Y tế và quy định của Hải quan. Theo đó, bệnh nhân phải có phương tiện bảo quản mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định, phải có giấy thông hành của hải quan và của y tế.
Trước đó, bệnh nhân Nguyễn M. H (Hà Nội) là bệnh nhân bệnh viện K T.Ư, bị ung thư vú. Tuy nhiên, bệnh nhân này muốn xin mẫu bệnh phẩm của bệnh viện K để gửi đi nước ngoài xét nghiệm thêm. Tuy nhiên, bệnh viện đã không cho nên bệnh nhân thắc mắc, muốn hỏi cụ thể thông tin.
Siêu âm tìm khối u tại Bệnh viện K T.Ư. Ảnh: D.L
Thực tế, theo PGS Thuấn, “việc phát triển công nghệ hiện đại bây trong chẩn đoán ung thư ở Việt Nam đã tương đương nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Vì vậy tôi khuyến cáo bệnh nhân nên tin tưởng vào kết quả chẩn đoán của các bệnh viện trong nước, điều trị trong nước”.
Theo các chuyên gia y tế, mẫu bệnh phẩm là một “sản phẩm” đặc biệt, nếu quá trình vận chuyển không đúng quy định của Bộ Y tế có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, nó còn có nguy cơ lây nhiễm bệnh tật sang cộng đồng nếu việc bảo quản, vận chuyển không đúng.
Đồng thời hệ thống xét nghiệm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn, xét nghiệm không đúng quy trình đều có thể cho ra các kết quả khác nhau. Do đó, nếu không đảm bảo khả năng bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm đúng quy định, không xin được đầy đủ giấy tờ của các cơ quan chức năng, người bệnh nên đến tận các cơ sở y tế để được lấy mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định.