Bị đâm chết vì… tửu lượng yếu

Thứ tư, ngày 13/05/2015 13:45 PM (GMT+7)
Ngày 13.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Nguyễn Hoài Nam (20 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, Tuy Phong) về Trại tạm giam Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người.
Bình luận 0

img
Ảnh minh họa.
Trước đó vào lúc 20h30 ngày 6.5, tại điểm rửa xe Loan - thuộc khu phố 4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong - có một nhóm thanh niên tổ chức nhậu, trong đó có Nguyễn Hoài Nam.

Trong nhóm, Phạm Văn Trung (21 tuổi) là người có tửu lượng kém. Sau khi ngồi nhậu được vài ly thì Trung giả vờ đi vệ sinh, rồi ra phía sau nằm ngủ.

Đến 22h30 cùng ngày, thấy Trung trốn nhậu lâu quá nên Nam vào gọi Trung dậy để uống tiếp, nhưng Trung không dậy. Bực tức, cho là Trung tửu lượng kém mà cũng bày đặt tham gia nhậu rồi trốn, Nam dùng dao mang sẵn trong người đâm Trung nhiều nhát. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu, nhưng do mất nhiều máu Trung đã chết trên đường.
(Theo Phương Nam/Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem