Bị đòi "quan hệ", vợ dùng cuốc bổ chết chồng

Nguyệt An Thứ hai, ngày 14/07/2014 14:09 PM (GMT+7)
Chỉ vì mệt mỏi không đồng ý cho "quan hệ", bà Liên đã bị chồng đánh đập tàn nhẫn. Quá  uất ức bà Liên vùng dậy phản kháng, đỉnh điểm bà Liên đã dùng cuốc bổ hai nhát chí mạng vào đầu chồng khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Bình luận 0

Sáng nay (14.7), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN 1961, ở xóm Bắc Sơn, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) với tội danh “giết người”. Nạn nhân của vụ án chính là người chồng đầu ấp tay gối với bà Liên.

img
Bị cáo Nguyễn Thị Liên tại phiên tòa sáng nay.

Theo đó quá trình điều tra làm rõ, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 9.4.2014, bà Nguyễn Thị Liên đang ngủ cùng chồng là ông Bùi Văn Vừa (SN 1955). Lúc này ông Vừa tỉnh dậy, gợi ý với vợ “bây giờ ta nhởi một tý” (ý quan hệ tình dục giữa 2 vợ chồng - PV). Tuy nhiên do đang mệt nên bà Liên từ chối.

Bất mãn, ông Vừa chửi bới sau đó đấm mạnh vào mặt bà Liên khiến bà chảy máu mũi. Chưa dừng lại ở đó, ông Vừa còn lôi bà Liên ra sân dùng một thanh sắt phi 16 dài khoảng 31 cm đánh vào người bà Liên. Quá uất ức bà Liên vùng dậy chống trả. Sau một hồi đôi co giữa hai vợ chồng, bà Liên đã dùng một cái cuốc bổ thẳng hai nhát vào đầu và gáy ông Vừa khiến ông Vừa gục ngã ngay tại chỗ.

Sau đó bà Liên tiếp tục lên giường đi ngủ, đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày bà Liên sang nhờ hàng xóm đưa chồng mình đi cấp cứu. Tuy nhiên khi hàng xóm đến thì thấy ông Vừa đã tử vong trước đó. Bà Liên lập tức thay bộ quần áo dính màu rồi mang chiếc cuốc đi cất giấu. Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, bà Liên đến cơ quan Công an huyện Nam Đàn đầu thú về toàn bộ hành vi của mình.

Qua xem xét kỹ lưỡng những tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyên Thị Liên mức án 15 năm tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem