Bí thư Thăng ủng hộ ĐH Nguyễn Tất Thành thành trường trọng điểm quốc gia

Quốc Hải Thứ năm, ngày 30/06/2016 20:01 PM (GMT+7)
Văn phòng Thành Ủy TP.HCM vừa ra thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng ủng hộ ĐH Nguyễn Tất Thành thí điểm xây dựng thành trường trọng điểm quốc gia ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam.
Bình luận 0

Theo thông báo này, Thành ủy, UBND TP.HCM ủng hộ, đồng tình Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia ngoài công lập trong hệ thống các trường ĐH ở Việt Nam. Đồng thời, UBND TP cũng sẽ có văn bản gửi Bộ GD-ĐT xem xét cho phép ĐH Nguyễn Tất Thành được thí điểm xây dựng trường ĐH trọng điểm ngoài công lập.

img

ĐH Nguyễn Tất Thành đang cố gắng trở thành ĐH trọng điểm quốc gia đầu tiên ở khối ngoài công lập

Ngoài ra, TP cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ ĐH Nguyễn Tất Thành hoàn chỉnh đề án xây dựng trường ĐH trọng điểm để làm cơ sở xin phép Bộ GD-ĐT công nhận.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ GD-ĐT, bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã đề nghị Bộ GD-ĐT tạo cơ chế cho phép các trường ĐH ngoài công lập nếu “đủ điều kiện và năng lực” sẽ được thí điểm xây dựng trường ĐH trọng điểm chứ không chỉ “giới hạn” xây dựng mô hình này ở các trường ĐH công lập.

Trên tinh thần đó, tại buổi làm việc với ĐH Nguyễn Tất Thành mới đây, bí thư Đinh La Thăng đã có nhận xét trường đã đi đúng hướng và có nhiều nỗ lực trong xây dựng đề án xây trường trọng điểm ngoài công lập không sử dụng ngân sách. Theo ông Thăng, việc xây dựng trường ĐH Nguyễn Tất Thành thành trường trọng điểm quốc gia ngoài công lập sẽ giúp khối các trường ngoài công lập có một mô hình chuẩn mực để phát triển.

Đồng quan điểm, tại buổi làm việc với ĐH Nguyễn Tất Thành chiều 30.6, ông Đào Trọng Thi, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng Quốc Hội nói: “Việc cho phép ĐH Nguyễn Tất Thành xây dựng ĐH trọng điểm rất cần thiết. Nếu thành công sẽ tạo nên cú hích đáng kể cho giáo dục ĐH ngoài công lập, giúp tháo bỏ rào cản phân biệt công tư, góp phần giảm thiểu gánh nặng cho ngân sách, đưa chất lượng giáo dục ĐH ngoài công lập nói riêng và giáo dục ĐH Việt Nam nói chung ngang tầm khu vực và quốc tế”

Cũng theo ông Thi, TP.HCM là một thành phố năng động nhất cả nước, vì vậy yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là rất lớn. Việc một trường ngoài công lập như ĐH Nguyễn Tất Thành chịu “bứt phá” để nâng cao chất lượng giáo dục ở khối ngoài công lập là rất đang hoan nghênh và ủng hộ.

Được biết, từ 2012-2013, ĐH Nguyễn Tất Thành đã xin ý kiến đóng góp và được UBND TP.HCM, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD-ĐT, Ban Tuyên giáo Trung Ương, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng Quốc Hội… ủng hộ trường xây dựng và hoàn chỉnh đề án xây dựng trường ĐH trọng điểm “không sử dụng ngân sách nhà nước” đầu tiên ở khối ngoài công lập.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem