Bị xe đổ thải vùi và đá văng trúng, 2 công nhân Vinacomin tử nạn

Hoàng Anh Tuấn Chủ nhật, ngày 27/11/2016 10:39 AM (GMT+7)
Ông Phạm Văn Kính, Phó chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, trong cùng buổi chiều 26.11, tại 2 đơn vị của Vinacomin là Công ty cổ phần Than Mông Dương và Công ty Chế tạo máy (TP.Cẩm Phả) liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thiệt mạng.
Bình luận 0

img

Do quá trình đổ thải diễn ra liên tục nên cơ quan chức năng chưa thể xác định được lái xe chở thải gây ra cái chết của anh Nhật.

Cụ thể vào khoảng 13h ngày 26.11, tại tuyến phỗng rót than ở mức -250 đến -165 vỉa K.8 Vũ Môn thuộc Công ty cổ phần Than Mông Dương (TP.Cẩm Phả), anh Phạm Văn Lân (SN 1992, quê xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; công nhân bậc 4/6 khai thác hầm lò) được giao nhiệm vụ thông tải. Trong lúc làm việc, anh Lân bị đá văng đập vào người dẫn đến tử vong.

Tiếp đó khoảng 15h cùng ngày, anh Phạm Trọng Nhật (SN 1992, quê quán Nam Trực, Nam Định) là công nhân Công ty cổ phần Chế tạo máy làm thuê việc hướng dẫn các xe tải đổ thải của Công ty cổ phần Thiên Nam tại khu vực bãi thải Đông Cao Sơn.

Kết thúc ca 2 lúc 15h, kiểm đếm thấy thiếu người nên trưởng ca yêu cầu nhóm người đi tìm kiếm. Theo vị trí và dấu tích, nhóm công nhân đã phát hiện thi thể anh Nhật bị vùi lấp dưới đống đất đá đổ thải.

Do quá trình đổ thải diễn ra liên tục nên cơ quan chức năng chưa thể xác định được lái xe chở thải gây ra cái chết của anh Nhật.

Được biết, Công ty cổ phần Thiên Nam đang thực hiện giai đoạn 1 của Dự án thu hồi chế biến đá cát kết tại các vị trí đầu tầng thải tại bãi thải Đông Cao Sơn, tổng mức đầu tư trên 283 tỷ đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem