"Biển báo 40km/h ở lại, cán bộ phải đi"

Vinh Hải Thứ ba, ngày 19/01/2016 14:01 PM (GMT+7)
Ông Đinh La Thăng yêu cầu lãnh đạo Tổng cục đường bộ phải bỏ hết biển báo hạn chế tốc độ 40km/h trở xuống trong tháng 2 tới.
Bình luận 0

img

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra của Bộ GTVT sáng nay (19.1), ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT đã nhắc lại câu chuyện biển báo giao thông bất hợp lý.

Ông Thăng chất vấn ông Vũ Đỗ Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ: "Tại sao các anh không nhổ được biển báo bất hợp lý?".

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ trả lời thay cấp dưới: "Nhiều đoạn tuyến hiện đang thi công nên chưa nhổ được".

Ông Thăng yêu cầu: “Kể cả các đoạn đang thi công cũng nhổ, việc này giao cho các chi cục rà soát, xử lý”.

Người đứng đầu ngành GTVT giao ông Vũ Đỗ Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ chậm nhất trong tháng 2 tới, toàn bộ biển báo hạn chế tốc độ 40Km/h trở xuống phải bỏ hết.

Ông Thăng giao hẹn: "Biển báo ở lại thì người phải đi. Anh quản lý không được phải đi làm việc khác. Chỉ cần điều một Chi cục trưởng đi chỗ khác chắc chắn sẽ tốt".

Theo ông Thăng, người dân khổ vì biển báo bất hợp lý nhiều rồi, không phải gây thêm bức xúc cho dân.

Ông Thăng yêu cầu: "Vẫn còn biển báo bất hợp lý ở khắp nơi, phải nhổ đi để tạo sự thoải mái, an toàn cho người dân khi tham gia giao thông".

Trước đó, tại Hội nghị Tổng kết của Tổng cục đường bộ, ông Thăng đã yêu cầu lãnh đạo Tổng cục này phải rà soát, bỏ hết các biển báo bất hợp lý, gây bức xúc cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem