Biển Hải Tiến "ngập" bèo tây, du khách không dám tắm

Bùi Oanh - Hồng Đức Thứ ba, ngày 03/05/2016 18:31 PM (GMT+7)
Chiều 3.5 dọc bờ biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn bèo tây dạt vào thành hàng, khiến bãi biển ở đây “ngập” trong bèo. Nhiều du khách tỏ ra ái ngại đứng trên bờ mà không dám tắm.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, dọc bờ biển Hải Tiến, bèo tây kết thành từng mảng lớn dạt vào bờ theo những con sóng, kéo dài hàng cây số khiến nhiều du khách chỉ ngắm biển mà không dám tắm.

Chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi) - một người từ miền Nam về thăm quê nhân dịp nghỉ lễ, nên đến du lịch tại Hải Tiến để tắm biển. Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh bèo tây “trải thảm” dọc bờ biển này, chị Phương đã không dám tắm.

Chị Phương nói trong tâm trạng tiếc nuối: “Nước biển rất đục, bèo tây rải rác khắp bãi biển nhìn rất sợ. Mình không dám tắm vì lo sẽ bị ngứa, nên chỉ còn cách đứng trên bờ ngắm biển thôi”.

Sau đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận tại bãi biển Hải Tiến:

img

img

Biển Hải Tiến bị “ngập” trong bèo tây.

img

img

Nhiều em bé chỉ dám chơi trên bờ và được bố mẹ cho đi dọc mép nước mà không được tắm.

img

Nhiều bạn trẻ cũng chỉ dám đứng ngắm biển và chụp ảnh mà không dám tắm vì sợ ngứa.

img

Theo người dân địa phương, vào những hôm biển động thường có bèo tây, nhưng sáng mai nước sẽ cuốn phăng chúng ra biển.

img

Hôm 1.5, có hàng vạn du khách đổ về biển Hải Tiến tắm biển. Nhiều du khách đã xả rác ngay trên bãi biển gây, ô nhiễm, mất mỹ quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem