Biến vỏ sò, vỏ ốc biển thành... tiền

Thứ hai, ngày 04/11/2013 06:32 AM (GMT+7)
Từ những vỏ ốc vứt đi của các nhà hàng, khách sạn và nhặt được ngoài biển, qua bàn tay điêu luyện gọt giũa của anh Nguyễn Trung Kiên (thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đã trở thành những sản phẩm độc đáo, hữu dụng.
Bình luận 0
Vượt khó khăn

Ở TP.Nha Trang, khá nhiều người biết anh Kiên và đặt cho anh cái biệt danh mà anh rất đỗi tự hào: “Vua ốc biển”. Nhà anh đầy vỏ ốc, vỏ sò và hàng chục công nhân đang cặm cụ làm việc.

Anh Kiên với chiếc bình hoa làm từ vỏ sò, vỏ ốc.
Anh Kiên với chiếc bình hoa làm từ vỏ sò, vỏ ốc.

Anh Kiên cho hay: “Từ nhỏ tôi đã rất thích việc kết nối những vỏ sò, vỏ ốc, lớn lên nhờ người hàng xóm dạy nghề mà tôi đã làm được những sản phẩm cơ bản”. Tuy nhiên, theo anh Kiên, làm vậy vẫn chưa đủ, cần phải tạo nên các sản phẩm đa dạng phong phú hơn, có giá trị cao hơn. Anh vất vả lặn lội đi Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM để tìm hiểu các mẫu sản phẩm có thể làm từ vỏ ốc, cách thức tiếp thị sản phẩm.

Trở về quê hương, thử thách và khó khăn đến với anh, mà khó khăn lớn nhất là không có nguồn vốn để làm. “Dù vỏ sò, vỏ ốc mọi người vứt đi, nhưng mình không đủ sức đi nhặt được mà phải có người chuyên đi gom, phân loại và mình mua lại. Ngoài ra còn cần tiền để mua keo dính, phẩm màu, xử lý chống khô, gãy…”- anh chia sẻ

Không có tiền, anh lại nhận hàng về làm gia công. Có một chút vốn nhỏ, cộng với khoản vay 10 triệu đồng ban đầu, anh quyết định bàn với vợ mở xưởng làm các sản phẩm từ vỏ ốc, vỏ sò. Sản phẩm chính của cơ sở anh là bình hoa, thuyền, ốc cảnh, còi, chuông gió, con chim, con nhím…

Bước tiến dài trên đường làm nghề

Bà Nguyễn Thị Tặng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh cho biết: Anh Kiên là một hội viên lao động kinh doanh sản xuất giỏi 3 năm liền, đồng thời là gương sáng điển hình của toàn xã. Hội Nông dân đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hộ anh Kiên vay 20 triệu đồng, và 10 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân xã.

Cơ sở được mở ra từ năm 2003, tới nay anh đã tạo được việc làm cho hơn chục lao động. Từ vài sản phẩm ban đầu, anh phát triển lên hơn 20 mặt hàng làm từ vỏ sò, ốc. Các vỏ sò ngọt, sò lông, ốc mặt trăng, ốc mỡ trắng được ghép đan xen vào nhau tạo nên sự hấp dẫn.

Giá cả rất hợp lý, loại nhỏ nhất từ 1.500 - 2.000 đồng, bình hoa có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/cái, hoa đèn ngủ có giá 100.000 đồng/cái. Trung bình mỗi công nhân lao động làm thành phẩm được 100 cái nhỏ hoặc 10 cái lớn/ngày. Ước tính trừ chi phí, gia đình anh lãi từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Đa số công nhân làm tại cơ sở của anh Kiên đã thành thạo công việc và thực hiện từng giai đoạn. Sản phẩm của cơ sở đã được tiêu thụ ở các tỉnh thành có hoạt động du lịch phát triển như Huế, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Mũi Né (Bình Thuận) và một số tỉnh Đông Nam Bộ. Thời điểm hàng bán chạy nhất là từ sau tết đến tháng 9 âm lịch.

Anh Kiên cho biết, những năm tới anh sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở với quy mô khang trang hơn nữa để phục vụ khách du lịch.

Công Tâm (Công Tâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem