Bình Thuận: Trớ trêu tàu bị thủy triều "ép chặt" vào cầu

Thứ năm, ngày 23/06/2016 11:32 AM (GMT+7)
Con tàu đang neo đậu ở một điểm sửa chữa tại phường Phú Tài (Phan Thiết) nằm cách cầu Lê Hồng Phong khoảng 1 km thì bị nước sông Cà Ty chảy siết làm đứt neo.
Bình luận 0

Đến 8h30 sáng 23.6, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Bình Thuận tăng cường 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan tập trung giải cứu tàu biển loại lớn Bth 97559 bị dính chặt vào cầu Lê Hồng Phong (Phan Thiết).

Đây là tàu chuyên đi thu mua hải sản ngoài biển và thuyền trưởng là ông Đỗ Văn Vưỡng, ngụ xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý.

img

Tàu mắc kẹt dưới cầu.

Trước đó khoảng 0h ngày 23.6, tàu đang neo đậu ở một điểm sửa chữa thuyền tại phường Phú Tài (Phan Thiết) nằm cách cầu Lê Hồng Phong khoảng 1 km thì bị nước sông Cà Ty chảy siết làm đứt neo.

Thuyền trưởng cho các thuyền viên nổ máy để tránh bị trôi tự do nhưng chân vịt của tàu vướng lục bình nên bất thành. Con tàu bị trôi theo dòng nước rồi dính chặt vào cầu Lê Hồng Phong.

Hiện thủy triều trên sông Cà Ty tiếp tục dâng lên rất cao và việc giải cứu rất khẩn trương. Lực lượng chức năng đã phong tỏa cầu Lê Hồng Phong.

Có mặt tại hiện trường, ông Phạm Văn Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hộ đã tính phương án là cưa thành cabin và bơm nước vào để chìm tàu.

Phương Nam (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem