Bộ Công an đối phó với tin xấu lan truyền trên mạng xã hội thế nào?

Bách Thuận Thứ hai, ngày 15/01/2018 20:48 PM (GMT+7)
Liên tiếp trong thời gian gần đây, rất nhiều thông tin sai lệch được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và cuộc sống của những nhân vật trong tin đồn. Dư luận thắc mắc, trước những vấn đề này, lực lượng công an sẽ xử lý như thế nào?
Bình luận 0

Chiều nay (15.1), tại buổi họp báo thông tin tình hình hoạt động năm 2017 của ngành công an tại Bộ Công an, rất nhiều câu hỏi được đặt ra với lãnh đạo Bộ Công an về thông tin liên tiếp xuất hiện các thông tin sai lệch về những lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát có liên quan tới một vụ án đang được điều tra của Bộ này.

Cụ thể, nhiều thông tin được lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) có liên quan tới một vụ án đang được Bộ Công an phối hợp điều tra với Công an Phú Thọ về đường dây đánh bạc qua mạng.

Thậm chí, thông tin còn lan truyền cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối với vị nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát.

img

Ông Trần Đăng Yến - Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) trả lời về những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Công an.

Tại buổi họp báo, ông Trần Đăng Yến cho biết, Bộ cũng đã trả lời về thông tin sai lệch, không có căn cứ.

Trả lời cho thắc mắc: "Những luồng thông tin xấu liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh, danh dự của nhân vật bị lan truyền thông tin, Bộ Công an xử lý vấn đề này thế nào?", Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, ngay từ rất sớm, Bộ Công an đã thấy được tầm quan trọng của việc này, vì thế Bộ đã thành lập Cục An ninh mạng (A68).

“Thực tế Cục An ninh mạng có những đóng góp quan trọng. Những vấn đề nêu lên đang giao cho A68 thực hiện rất có kết quả” - Thứ trưởng Bùi Văn Nam nói.

Trước đó, ngày 12.1, trao đổi về thông tin lan truyền trên mạng rằng, trung tướng Phan Văn Vĩnh bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố, thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định: "Hiện chưa có thông tin gì về việc khởi tố này. Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở".

Một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết thêm: "Thông tin này là tin đồn, không có căn cứ".

Ông Vĩnh từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Nam Định; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Vĩnh từng nổi tiếng trong chỉ đạo triệt phá tội phạm.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh sinh ngày 19.5.1955, quê Nam Định. Trong quá trình hoạt động trong ngành, vụ án ghi đậm dấu ấn, vai trò của ông Vĩnh nhất chính là vụ điều tra thảm sát tại Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện. Trong quá trình điều tra vụ thảm sát do Lê Văn Luyện gây ra, tướng Vĩnh chính là trưởng ban chỉ đạo chuyên án.

Ông cũng là trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ “bầu” Kiên.

Ông Vĩnh thôi giữ chức tổng cục trưởng từ tháng 4.2017 để nghỉ chế độ. Ông từng là Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem