Bức tranh ảm đạm của chứng khoán toàn cầu

Thứ sáu, ngày 25/06/2010 14:22 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sự thất vọng của giới đầu tư về dự báo hoạt động kinh doanh của các công ty bán lẻ cùng với nỗi lo ngại về khả năng vỡ nợ của Hy Lạp ngày một tăng cao đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ đêm 24-6 tiếp tục mất điểm
Bình luận 0
img
Khả năng vỡ nợ của Hy Lap vẫn còn là nỗi ám ảnh của nhà đầu tư

Chỉ số S&P 500 chốt phiên hạ 1,7% còn 1.073,69 điểm – chuỗi ngày mất điểm dài nhất trong bảy tuần qua. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 1,4% còn 10.152,80 điểm.

Trong khi đó, thông tin khai báo thất nghiệp tuần lại cho ra kết quả tích cực, với số người khai báo thất nghiệp lần đầu trong tuần lễ kết thúc vào ngày 19-6 đã giảm 19.000 người so với tuần trước đó.

Theo thống kê của Bloomberg, khối lượng giao dịch trung bình trên thị trường Mỹ từ 11-6 đến nay đạt 8,27 tỉ đơn vị mỗi ngày, thấp hơn mức trung bình của năm 2010 là 9,48 tỉ cổ phần.

Chứng khoán châu Âu cũng giảm ngày thứ ba liên tiếp, dẫn đầu là thị trường chứng khoán Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chỉ số chứng khoán chính của 18 thị trường khu vực tây Âu đều mất điểm, trong đó chỉ số ASE của Hy Lạp giảm 3,7%, IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 3%, PSI-20 của Bồ Đào Nha mất 2,3%. Chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực giảm 1,8% còn 249,78 điểm.

Chứng khoán châu Á cũng mất điểm mạnh, dẫn đầu là cổ phiếu của các công ty xuất khẩu và năng lượng. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương đóng cửa chiều ngày 24-6 dao động nhẹ còn 117,07 điểm.

Theo Bloomberg
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem