Bực vì bị vu hét giá cao, cháu "người rừng" đốt trụi nhà "tổ chim"

Chủ nhật, ngày 18/08/2013 06:52 AM (GMT+7)
Nguyên nhân đốt căn chòi, ông Lâm cho biết vì bực tức trước dư luận khi cho rằng ông dẫn đoàn nhà báo đi mà thu tiền quá cao.
Bình luận 0

img
Căn nhà "tổ chim" trên ngọn cây của cha con ông Thanh.

Cũng liên quan đến hai cha con “người rừng”, ông Hồ Văn Lâm (cháu ruột ông Hồ Văn Thanh), người đòi các phóng viên trả tiền mới cho chụp ảnh, phỏng vấn, đã đốt căn chòi lá trong rừng của hai cha con ông Hồ Văn Thanh sống suốt 40 năm qua.

Nguyên nhân đốt căn chòi, ông Lâm cho biết vì bực tức trước dư luận khi cho rằng ông dẫn đoàn nhà báo đi mà thu tiền quá cao. “Tôi dẫn đi, lấy mỗi người 500.000 đồng, đâu có nhiều mà dư luận bàn tán xôn xao nên tôi đốt để khỏi còn ai muốn đi” - ông Lâm giải thích.
Người lao động (Theo Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem