Bùi Tiến Dũng bị đề nghị 4 - 6 năm tù

Thứ bảy, ngày 31/07/2010 07:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 30-7, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt: Bùi Tiến Dũng 4-6 năm tù về tội “Cố làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bình luận 0

Nếu đề nghị trên được chấp nhận, Dũng “tổng” phải chịu hình phạt chung 17-19 năm tù do Dũng đang chịu án 13 năm tù về 2 tội trong giai đoạn 1 của vụ án.

Nhóm các bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” bị đề nghị các mức án như sau: Vũ Mạnh Tiên 4-5 năm tù, tổng hợp với hình phạt 7 năm tù do bị cáo đang phải chấp hành trong giai đoạn 1 của vụ án nên Tiên có thể đối mặt với mức án từ 11-12 năm tù; 2 bị cáo Lê Thị Thanh Hoà và Nguyễn Thanh Sơn bị đề nghị mức án 3-4 năm tù; Bùi Thu Hạnh mức án từ 2-3 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem