Cà Mau: Tranh giành đất, anh chém em ruột tử vong

Hoàng Hạnh Thứ bảy, ngày 18/10/2014 13:39 PM (GMT+7)
Chỉ vì tranh chấp mấy mét đất thổ cư mà người anh vung dao chém liên tiếp vào đầu em ruột.
Bình luận 0
Vào khoảng 7h15 sáng nay (18.10), tại ấp Tân Hóa, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một người chết.

Hung thủ được xác định là Nguyễn Thành Nhỏ (SN 1976, ngụ ấp Tân Hóa). Nạn nhân trong vụ án mạng này là em ruột của Nhỏ, anh Nguyễn Thành Tùng (SN 1978). Sau khi gây án, Nhỏ bỏ trốn nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Anh Tùng là con út và đang sống chung với mẹ ruột là bà Hồ Thanh Thảo. Bản thân Nhỏ, sau khi lập gia đình được bà Thảo cho đất cất nhà ở ấp Tân Hóa. Khoảng 4 tháng trước, bà Thảo có lấy lại mấy mét vuông đất thổ cư đã cho Nhỏ trước đó. Chỉ vì chuyện này mà Nhỏ đem lòng thù hận anh Tùng vì nghĩ em trai có âm mưu nên kêu mẹ lấy lại đất.

Vào khoảng thời gian trên, Nhỏ cùng vợ đến làm cỏ tại phần đất bà Thảo đã cho trước đó (gần nhà anh Tùng - PV). Trong lúc làm việc, Nhỏ thấy anh Tùng đang nằm ngủ trên võng nên nhớ lại chuyện cũ. Sau đó, Nhỏ cầm dao xông vào chém 3 nhát vào đầu anh Tùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra xử lý theo pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem