Các tỉnh nỗ lực chống bão

Thứ hai, ngày 29/10/2012 09:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Quảng Bình: Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 28,10, ảnh hưởng của bão số 8 đã gây ra sóng lớn đánh sập và làm hư hỏng nhiều đoạn đê biển nối đảo Hòn La với Hòn Cỏ (thuộc Khu kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.
Bình luận 0

* Quảng Bình: Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 28,10, ảnh hưởng của bão số 8 đã gây ra sóng lớn đánh sập và làm hư hỏng nhiều đoạn đê biển nối đảo Hòn La với Hòn Cỏ (thuộc Khu kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

img
Lãnh đạo huyện Kim Sơn (Ninh Bình) trao hàng cứu trợ cho người dân đi tránh bão.

Cụ thể sóng biển tràn qua mặt đê làm hư hỏng lõi đê, gây biến dạng thân đê từ đường thẳng thành đường vòng cung với khối lượng đất đá bị dịch chuyển, bị mất lên đến trên 60.000m3. Trong đó, hàng trăm viên Tetrapod xi măng đúc sẵn với khối lượng lên đến hàng chục tấn cũng bị sóng biển đẩy trôi xa vị trí đã thi công.

* Hà Tĩnh: Dù không nằm trong vùng tâm bão nhưng do ảnh hưởng của bão số 8, vùng ven biển Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9 ở các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên kèm theo mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại huyện Kỳ Anh 117mm, vùng biển Cẩm Nhượng của huyện Cẩm Xuyên 157mm…

* Nam Định: Tính đến chiều tối qua, toàn bộ 2.080 tàu thuyền của tỉnh Nam Định đã về nơi neo đậu an toàn, trong đó 2.018 tàu thuyền với 10.450 ngư dân neo đậu tại các điểm tránh bão của tỉnh, số còn lại neo đậu tại các điểm ở các tỉnh bạn. Tỉnh đã di dời 1.800 người tại các chòi canh vùng nuôi trồng thuỷ sản vào bờ tránh bão; sơ tán 1.108 hộ ở 3 huyện ven biển.

* Quảng Ninh: Chiều 28.10, tỉnh Quảng Ninh quyết định di dời khẩn cấp 500 khẩu sinh sống trên các nhà bè nuôi trồng thuỷ sản trên biển vào bờ tránh trú bão.

* Nghệ An: Chiều 28.10, vùng biển huyện Diễn Châu mưa bắt đầu lớn, gió cấp 5 cấp 6, biển động mạnh. Ngư dân nơi đây vẫn tiếp tục kè chắn những đầm tôm và neo đậu lại thuyền tại cảng lạch cho chắc chắn. Ông Tăng Văn Luyện - Phó Chủ tịch huyện Diễn Châu cho biết: “Ngay trong đêm 27.10, huyện đã sơ tán 220 hộ dân ở 4 xã ven biển vào sâu trong đất liền”. Đến 16 giờ 30 ngày 28.10, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Nghệ An đã vào bờ an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem