Cận cảnh 43ha rừng tự nhiên bị xóa sổ một cách xót xa ở Bình Định

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 10/09/2017 07:14 AM (GMT+7)
Có khoảng 43ha rừng tự nhiên tại huyện miền núi An Lão (Bình Định) đã bị xóa sổ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Định nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.
Bình luận 0

img

Theo ông Đoàn Văn Tá - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, 43ha rừng tự nhiên tại khoảnh 7, 8 thuộc tiểu khu 1 (xã An Hưng, An Lão) bị tàn phá từ khoảng nửa tháng trở lại đây.

img

Tuy nhiên, lực lượng kiểm lâm mới phát hiện vì “công nghệ” của các đối tượng phá rừng rất hiện đại. Khu vực khai thác lại nằm trong thung lũng, địa hình hiểm trở… rất khó quản lý.

img

Tại hiện trường cho thấy, đối tượng đã sử dụng cưa máy để cưa hạ cây rừng. Điều đáng nói, theo nhận định của cơ quan chức năng đây là vụ phá rừng có tổ chức. Đối tượng phá rừng có thời gian làm đường, đưa phương tiện cơ giới vào tận nơi để chặt phá rừng.

img

"Các đối tượng phá rừng bằng cưa lốc nên tốc độ rất nhanh. Chúng tôi đến hiện trường thì họ đã bỏ trốn nên không phát hiện được ai?”- lãnh đạo kiểm lâm huyện An Lão cho hay.

img

Theo ghi nhận của phóng viên, các cây gỗ bị đốn hạ có đường kính từ 10-35 cm, thân gỗ có chiều dài từ 8-11m.

img

Ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết: “Vụ phá rừng để lại hậu quả quá nghiêm trọng, rất đau xót. Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc, phối hợp cùng ngành chức năng huyện tiến hành khoanh vùng, điều tra đối tượng phá rừng”.

img

UBND huyện An Lão nêu quan điểm, trước mắt sẽ tập trung khởi tố vụ án và điều tra tìm thủ phạm, xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại tài nguyên rừng. Về mặt quản lý nhà nước, sẽ xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan đã để xảy ra vụ phá rừng.

img

Dấu vết kinh hoàng còn lại tại hiện trường 43ha rừng bị lâm tặc tàn phá không thương tiếc

Thủ tướng chỉ đạo nóng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ phá rừng tự nhiên tại huyện An Lão (Bình Định).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã An Hưng, huyện An Lão như thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30.10.2017.

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh chỉ trong vòng nửa tháng trở lại đây, 43ha rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 1 (xã An Hưng, huyện An Lão) bị tàn phá nghiêm trọng. Điều đáng nói, chính quyền và cơ quan chức năng chỉ phát hiện vụ việc khi khu rừng đã bị tàn phá xong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem