Can ngăn con trai giết anh rể, bố bị đâm chết

Thứ sáu, ngày 27/04/2012 06:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiến vác dao đi “xử” anh rể. Bố ruột của Chiến là ông Hoàng Xuân Hòa chạy ra ngõ can ngăn thì bị Chiến đâm 3 nhát vào người khiến ông Hòa chết tại chỗ.
Bình luận 0
img

Tại phiên xử lưu động sáng 26.4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt 18 năm tù đối với Hoàng Văn Chiến (21 tuổi, trú tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) về tội giết người.

Tối 27.1, Chiến đến nhà anh trai là Hoàng Xuân Hiệp cùng nhậu với anh rể là Nguyễn Tài Lộc rồi cãi nhau với Lộc.

Về nhà, Chiến vác dao đi “xử” anh rể. Bố ruột của Chiến là ông Hoàng Xuân Hòa chạy ra ngõ can ngăn thì bị Chiến đâm 3 nhát vào người khiến ông Hòa chết tại chỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem