Cao Bằng: Cấm thả rông chó trên địa bàn

San Nguyễn Thứ ba, ngày 12/08/2014 05:10 AM (GMT+7)
Theo Quyết định mới ban hành, UBND thành phố Cao Bằng nghiêm cấm việc thả rông chó trên địa bàn thành phố. Chó nuôi phải được tiêm phòng vaccine dại, phải nhốt, xích trong nhà. Chó ra đường phải có người dắt, có dây dẫn và phải có rọ mõm.
Bình luận 0

Từ ngày 1.8 đến 31.12.2014, Đội bắt chó thả rông của thành phố sẽ tổ chức bắt chó thả rông trên địa bàn 11 xã, phường. Chó bị bắt sẽ chuyển vào khu cách ly kiểm dịch. Sau 3 ngày các gia đình có chó bị bắt không đến nhận, cơ quan chức năng sẽ tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem