Cập nhật phiên tòa xét xử vụ án bé Nhật Linh: Nghi phạm khăng khăng mình vô tội

Thứ hai, ngày 04/06/2018 12:44 PM (GMT+7)
Không còn giữ quyền im lặng như trước, trong phiên tòa xét xử công khai, nghi phạm sát hại bé Nhật Linh đã lên tiếng. Tuy nhiên, những gì ông ta nói khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.
Bình luận 0

* Tiếp tục cập nhật

- Nghi phạm Yasumasa Shibuya xuất hiện trong chiếc áo khoác đen và quần tây, đeo kính và đội mũ trùm. Thái độ bình tĩnh và ngang nhiên của Shibuya khiến nhiều người dân hết sức phẫn nộ.

Trong phiên tòa xét xử, nghi phạm Yasumasa Shibuya đã từ chối mọi nội dung truy tố mà công tố viên đưa ra, cũng như nghi ngờ về độ tin cậy của các bằng chứng.

Theo bản cáo trạng, vào ngày 23/4/2017, nghi phạm Shibuya đã bắt có bé Nhật Linh khi em đang trên đường tới trường. Sau đó hai ngày, thi thể bé Nhật Linh được tìm thấy tại một con kênh thuộc thành phố Abiko gần đó. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị siết cổ tới chết cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể. Sau đó, nghi phạm Shibuya bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi khám xét và phân tích, cảnh sát xác nhận mẫu ADN thu được trên xe của nghi phạm hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN của nạn nhân. Ngoài ra, công tố viên cũng cho rằng hành vi của Shibuya đã được lên kế hoạch từ trước, bằng cách tổng hợp những bằng chứng của bé Nhật Linh xuất hiện trên xe nghi phạm.

Tuy nhiên, ông Shibuya vẫn nhất mực từ chối mọi cáo buộc về mình và nghi ngờ tính xác thực của các chứng cứ. Ông nói: "Tất cả đều không liên quan đến tôi. Cơ quan điều tra đã bịa đặt và cưỡng ép. Tôi hoàn toàn không liên quan đến sự việc này và phủ nhận tất cả các cáo buộc".

Phiên tòa xét xử công khai bắt đầu từ ngày 4/6 sẽ kéo dài 4 ngày. Phiên xét xử thứ hai kéo dài từ ngày 11 đến 14/6 và phiên thứ ba vào ngày 18/6. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố sau đó. Tuy nhiên, do tính chất vụ án nghiêm trọng và phức tạp, gia đình bé Nhật Linh đang lo ngại rằng, nếu nghi phạm vẫn khăng khăng phủ nhận, các bằng chứng sẽ không đủ thuyết phục để chứng minh bị cáo phạm tội giết người.

- Vào lúc 10h theo giờ địa phương (8h sáng theo giờ Việt Nam), ngày 4/6/2018, Tòa án tỉnh Chiba đã diễn ra phiên tòa công khai xét xử nghi phạm Yasumasa Shibuya, kẻ đã nhẫn tâm bắt cóc và sát hại dã man bé gái Nhật Linh, 9 tuổi. Hơn 60 người dân trong tổng số hơn 400 người xếp hàng lấy số đã tham dự vào phiên tòa. Ông Toshiro Nohara là chủ tọa.

Theo trang Mainichi đưa tin, trong phiên tòa xét xử, bị cáo Yasumasa Shibuya đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc của công tố viên. 

img

Bị cáo Yasumasa Shibuya xuất hiện tại phiên tòa.

Bị cáo Yasumasa Shibuya nói rằng: "Cáo buộc của công tố viên là hoàn toàn không đúng sự thật và không có căn cứ. Tôi không tham gia vào sự việc này. Tôi xin nhấn mạnh, tôi hoàn toàn vô tội và sẽ không nhận tội".

Trước đó, vào ngày 4/4/2017, nghi phạm Yasumasa Shibuya đã bị cảnh sát bắt giữ. Tới ngày 28/11/2017, một phiên tòa không công khai đã diễn ra. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn giữ nguyên quyền im lặng của mình khiến vụ án rơi vào bế tắc.

img

Anh Lê Anh Hào, bố của bé Nhật Linh, mang theo di ảnh con gái tới phiên tòa.

Kết quả giám định mẫu ADN của nghi phạm hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể bé Nhật Linh. Tuy nhiên, ông Yasumasa Shibuya vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Vào ngày 1/4/2017, thi thể bé Nhật Linh đã được đưa về Việt Nam an táng. Bố mẹ của Nhật Linh cùng với dư luận Việt Nam và Nhật Bản vẫn đang tiếp tục đấu tranh và theo dõi quá trình xét xử bị cáo để đòi lại công lý cho bé gái xấu số.

Khánh Hằng (Khám phá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem