Cặp với nữ quái vận chuyển 7 bánh heroin, kẻ trốn nã sa lưới

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ hai, ngày 28/07/2014 21:13 PM (GMT+7)
Góp tiền với Quỳnh lên Sơn La mua số 7 bánh heroin và 1.800 viên ma tuý tổng hợp... về bán. Tuy nhiên, khi số Tân và Quỳnh chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng Phòng CSĐT Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.
Bình luận 0

Ngày 28.7, thông tin từ Bộ Công an, ngày 26.7.2014, tại phường Đồng Quang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý thu giữ 7 bánh heroin, một số gói nhỏ heroin, tổng trọng lượng 2.432,15 gam và 1.800 viên ma tuý tổng hợp.

img

Tân và Quỳnh tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, danh tính hai đối tượng bị bắt là Lê Minh Tân (44 tuổi, trú tại xóm 6, xã Phúc Hà, TP. Thái Nguyên) và Đồng Thúy Quỳnh (42 tuổi, trú tại tổ 12, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên.

Đáng chú ý, Lê Minh Tân từng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nhưng bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã đặc biệt. Còn đối tượng Đồng Thúy Quỳnh cũng từng vào tù ra khám về tội mua bán, vận chuyển ma túy. Sau khi bỏ chồng, Quỳnh cặp kè với Tân để cùng “làm ăn” và giúp hắn trốn nã mấy năm trời.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tân bước đầu khai nhận, góp tiền với Quỳnh lên Sơn La mua số ma túy trên của đối tượng Vàng A Páo về bán. Tuy nhiên, khi số Tân và Quỳnh chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng Phòng CSĐT Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem