Cậu làm rơi cháu, bị tàu hỏa cán chết

Thứ hai, ngày 08/08/2011 06:14 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 7.8, thân nhân gia đình đã tổ chức an táng cho em Trương Thị Hồng Mau, 11 tuổi, ở thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Theo tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 6 giờ sáng 6.8, anh Phạm Văn Lợi (sinh 1970), ở cùng thôn, điều khiển xe gắn máy chở em Mau là cháu ruột, cùng con trai của mình chạy qua điểm giao nhau giữa tuyến đường bộ-đường sắt, thuộc địa bàn thôn Vĩnh An.

Không may, em Mau bị ngã xuống khỏi xe, rơi xuống đường ray và bị tàu hỏa cán chết tại chỗ; anh Lợi và con trai thì bị thương nhẹ.

 Được biết, địa điểm xảy ra tai nạn, hàng ngày rất đông người và phương tiện qua lại, nhưng chưa có chốt gác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem