Cây xanh Hà Nội sau một năm trồng mới giờ ra sao?

Việt Linh Thứ ba, ngày 11/07/2017 00:25 AM (GMT+7)
So với con số ít ỏi 600 cây/năm được trồng mới như trước đây thì trong năm 2016, mỗi ngày Tp Hà Nội trồng thêm được 600 cây mới, gấp hơn 300 lần so với trung bình những năm trước đó.
Bình luận 0

img

Dọc các tuyến đường ở Trung tâm Thủ đô như Xã Đàn, Láng Hạ, Võ Chí Công…. có thể thấy những hàng cây được trồng mới bắt đầu ra tán

Theo ông Vũ Kiên Trung (Tổng giám đốc Công ty TNHH MVT Công viên Cây xanh Hà Nội), trong năm 2015 và trung bình những năm trước, công ty chỉ trồng được 600 cây xanh. Thế nhưng trong năm 2016, mỗi ngày công ty trồng mới được gần 600 cây, gấp hơn 300 lần so với trung bình những năm trước đó.

Trong đó có gần 30.000 cây đô thị với đường kính lớn và gần 9.000 cây cảnh các loại trên 73 tuyến đường, dải phân cách, nút giao thông trên các tuyến phố trung tâm của Thủ đô. 

Số cây này sau 1 năm trồng mới dù chưa tạo ra bóng mát đáng kể nhưng cũng đã phủ một màu xanh tươi mát lên nhiều tuyến phố ở Thủ đô.

img

Các loại cây đô thị được Công ty TNHH MVT Công viên Cây xanh Hà Nội lựa chọn trồng gồm: Sang, Lộc Vừng, Bàng lá nhỏ, Phượng, Ban, Sấu, Giáng Hương, Chiêu Liêu….

img

Tháng 7/2016, hàng trăm cây phượng cùng nhiều cây hoa ban có đường kính lớn được trồng trên các dải phân cách ở đường Xã Đàn, Láng Hạ, Đại Cồ Việt. Đến nay, sau tròn 1 năm có thể thấy rõ sự phát triển rõ rệt.

img

Dọc phố Láng Hạ, cứ khoảng 3m lại có một cây xanh mới được trồng. Đến nay toàn bộ hàng cây này đã ra tán phủ màu xanh rì lên khu vực.

img

Tại vòng xoay đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt, nhiều loại cây đường trồng xen kẽ cùng thảm cỏ tạo nên màu xanh mát như một khu rừng nhiệt đới.

img

Hàng cây trên đường Võ Chí Công dù chưa ra tán nhưng cũng bắt đầu nhuộm màu xanh lên đường phố.

img

Tháng 3/2015, hàng trăm cây xanh cổ thụ trên đường Nguyễn Chí Thanh bị chặt hạ để trồng thay thế một loạt cây gỗ mỡ.

img

Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng được trồng thay thế những cây trên phố Nguyễn Chí Thanh đều có biểu hiện héo úa hoặc chết khô.

img

Sau đó, tháng 7/2015, hàng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh lại một lần nữa được thay thế. Toàn bộ những vị trí cây chết trước đây được trồng bằng loạt cây mới gồm sấu, dầu dái, sao đen, hương vườn và lát hoa. Hiện nay những cây này đều đang phát triển tốt.

img

Cũng theo ông Vũ Kiên Trung, trong năm 2016, bên cạnh việc trồng thêm hàng trăm ngàn cây mới công ty cũng cắt sửa được gần 50.000 cây xanh gấp từ 10 tới 15 lần so với những năm trước đây.

img

“Để thực hiện được khối lượng công việc khổng lồ này, cán bộ công nhân viên của Công ty phải làm căng mình làm việc rất vất vả, hầu hết 4-5h sáng mới được trở về nhà. Bản thân tôi thì 1 tuần có tới 5 ngày ngủ tại Công ty.” ông Trung chia sẻ.

img

Trước đó, UBND Tp Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020, toàn thành phố sẽ có 1 triệu cây xanh mới, nâng mức phủ cây xanh từ 7,8m2/người lên 9-10m2/người.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ

Những cong đường từng rợp bóng cây xanh giờ đây “mọc“ lên những khối bê tông bốc hơi hầm hập trong những ngày nắng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem