Chân dung vị tướng vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

T.A Thứ năm, ngày 22/11/2018 10:04 AM (GMT+7)
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2 vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hồng Thái (SN 1969), quê quán ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Năm 2016 ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức là Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 6.2018, ông làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2. Hiện ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

img

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Doãn Anh và Nguyễn Hồng Thái.

Trước đó, ngày 9.11, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Ngày 14.11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ: trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ngày 21.11, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữa Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tại đây, trước sự chứng kiến của lãnh đạo TP.Hà Nội và Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chính thức ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chúc mừng hai tướng Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Doãn Oanh nhận nhiệm vụ mới. 

Lãnh đạo TP.Hà Nội tin tưởng tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương cũng như mảng an ninh quốc phòng trên địa bàn thủ đô.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô hứa sẽ nỗ lực, cố gắng cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và thành phố giao cho trên cơ sở giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội; phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị được giao; phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Phan Văn Giang tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái sẽ cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ được đoàn kết, ổn định, phát triển đơn vị, đạt thành tích cao hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem