Chi 59.000 tỷ đồng cải cách tiền lương

Thứ sáu, ngày 21/10/2011 06:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 20.10, ông Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình bày báo cáo trước Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2011 và trình dự toán, phương án phân bổ NSNN năm 2012.
Bình luận 0

Theo ông Huệ, kế hoạch cả năm thu 595.000 tỷ đồng, thì 9 tháng đầu năm đã thu đạt hơn 501.000 tỷ đồng (bằng 84,3% dự toán). Ước thu cả năm sẽ đạt 674.500 tỷ đồng, vượt dự toán 13,4%, trong đó tỷ lệ động viên từ thuế và phí đạt 20,3% GDP.

Về dự toán ngân sách năm 2012, ông Huệ cho biết: "Mục tiêu trong năm tới là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ưu tiên chi đầu tư cho con người, cải cách tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội…

Năm 2012, kế hoạch sẽ thu NSNN 740.500 tỷ đồng, trong đó động viên từ thuế và phí đạt 21,1% GDP. Với mức thu như trên, dự kiến chi NSNN năm 2012 sẽ dành 180.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, chi cho trả nợ và viện trợ 100.000 tỷ đồng...

Đặc biệt, theo ông Huệ: “Trong năm 2012, sẽ chi 59.000 tỷ đồng cho cải cách tiền lương để thực hiện tăng lương tối thiểu lên 1.050.000 đồng/tháng từ tháng 5.2012; trợ cấp lương hưu bằng tốc độ tăng tiền lương tối thiểu, phụ cấp công vụ 25%”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem