Chim trời được bày bán, giết hại la liệt tại chợ chim miền Tây

Thứ sáu, ngày 21/12/2018 15:28 PM (GMT+7)
Hàng ngàn con chim trời được bày bán và giết hại tại chợ chim miền Tây (đoạn đường ở huyện Thạnh Hoá, Long An). Đây là điểm mà rất nhiều người từ TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận tìm đến để mua chim, rùa và nhiều loài động vật quý hiếm.
Bình luận 0

Tại đây, xuất hiện nhiều quầy bày bán công khai. Theo đó, chim trời được nhốt co ro trong các lồng sắt, nhiều con chim đã chết bị treo ngược từng chùm phía trước mỗi gian hàng. Thậm chí có một số chim còn sống giãy giụa bị nhổ sạch lông.  

Chợ chim lớn nhất miền tây này có đầy đủ các loài như: chim cu, vịt trời, cò trắng, cúm núm... Theo đó, tùy mỗi loài mà giá cả khác nhau, có thể bán con hoặc kg. Giá chim được bày bán dao động từ vài chục đến vài trăm, vài triệu đồng.

Đáng nói, nơi đây nằm cận kề hai khu Ramsar (vùng đất ngập nước được bảo tồn) nổi tiếng của Việt Nam. Đó là Láng Sen (tỉnh Long An) và Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp).

Một số hình ảnh tại chợ chim lớn nhất miền Tây:

img

img

img

img

img

img

img

Kim Đồng (Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem