Cho rằng báng bổ đạo Hồi, Pakistan chặn Twitter

Thứ hai, ngày 21/05/2012 16:30 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chính phủ Pakistan vừa ra lệnh chặn Twitter vì cho rằng trang mạng xã hội này chứa các nội dung xúc phạm Hồi giáo và nhà tiên tri Muhammad.
Bình luận 0

Phát ngôn viên Bộ Công nghệ Thông tin Pakistan thông báo, Twitter đã bắt đầu bị chặn từ hôm Chủ nhật, 20.5, vì trang mạng này từ chối gỡ bỏ các đường dẫn và thông tin về cái mà họ gọi là cuộc thi vẽ tranh hoạt hình về nhà tiên tri Hồi giáo Mugammad trên Facebook.

img

“Chính phủ đã liên hệ với Twitter và yêu cầu họ dỡ bỏ các tài liệu nói trên. Khi họ không thực hiện yêu cầu, Pakistan đã quyết định chặn trang web”, phát ngôn viên Naveed Ahmed thông báo.

Theo giáo lý đạo Hồi, mọi hình vi chế tác hình ảnh của Chúa và nhà tiên tri Muhammad đều bị cấm.

CNN đưa tin, dự kiến trong ngày hôm nay, giới chức Pakistan sẽ tiến hành nhóm họp nhằm thảo luận về bước ứng xử tiếp theo với Twitter.

Trong khi đó, cả Twitter lẫn Facebook đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem