Chồng bóp cổ vợ đến chết rồi tìm cách phi tang

Thứ hai, ngày 07/10/2013 14:31 PM (GMT+7)
Sau khi đi uống rượu về, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, trong lúc nóng giận, ông đã đánh bà Thương, gây chấn thương vào vùng cổ, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Bình luận 0
Ngày 6.10, công an huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Ke (61 tuổi), ngụ tại xã Đắk Tơ Lùng, huyện Kon Rẫy để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là bà Lê Thị Phương (53 tuổi), vợ ông Ke.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Khoảng 2h sáng 6.10, tại một chòi rẫy thuộc thôn 6, xã Đăk Tơ Lùng, huyện Kon Rẫy, người dân phát hiện bà Thương (53 tuổi) bị một vết thương nặng, chết tại chòi trên rẫy. Sự việc nhanh chóng được báo cáo với chính quyền địa phương.

Tại cơ quan công an, ông Ke (61 tuổi, chồng bà Thương) khai nhận, sau khi đi uống rượu về, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, trong lúc nóng giận ông đã đánh bà Thương, gây chấn thương vào vùng cổ, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Ông Ke khai tiếp, sau khi bóp cổ vợ trên chòi rồi bỏ về nhà, sau đó ông quay trở lại căn chòi, thấy vợ đã chết, ông liên tìm cách tạo các chứng cứ ngoại phạm, phi tang xác.

Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được nghi phạm chính là ông Ke. Tại cơ quan công an, bước đầu ông Ke thừa nhận hành vi giết vợ của mình.
VOVGT (Theo VOVGT)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem