Chồng chém vợ vỡ sọ thành tàn phế suốt đời

Thứ hai, ngày 04/10/2010 06:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các vết chém của ông Nam làm sọ não bà Yến bị vỡ, xương bả vai gãy đôi… Tuy được cứu sống, nhưng bà Yến trở thành người tàn phế suốt đời.
Bình luận 0

Vụ án giết vợ xảy ra tại huyện Mộc Hóa, Long An hồi tháng 7-2010 đã được chuyển về cơ quan điều tra công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó, cơ quan điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án nhưng các ngành chức năng không thống nhất về tội danh.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 4-7, ông Nguyễn Hồng Nam (SN 1972), ngụ ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh tổ chức đám giỗ ông bà. Sau khi có rượu, ông Nam chửi bới, miệt thị vợ là bà Lê Thị Yến trước đám đông. Sau đó, ông lấy cái phảng (một loại dao phát cỏ) rượt đuổi bà Yến để chém. Các vết chém của ông Nam làm sọ não bà Yến bị vỡ, xương bả vai gãy đôi… Tuy được cứu sống, nhưng bà Yến trở thành người tàn phế suốt đời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem