Chủ tịch Hội NDVN áo nâu chân đất đi cày trong lễ hội Tịch điền

Đàm Duy - Nguyễn Chương Thứ năm, ngày 22/02/2018 11:27 AM (GMT+7)
Trong trang phục áo nâu sòng, chân đi đất, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã đích thân xuống đồng đi cày, lật lên những lớp đất nâu, tơi xốp trong Lễ hội Tịch điền diễn ra sáng nay tại cánh đồng chân núi Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Bình luận 0

Clip: Lễ hội Tịch điền Xuân Mậu Tuất 2018

Sáng 22.2 (mồng 7 Tết), tại cánh đồng chân núi Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) lễ hội Tịch điền truyền thống đã diễn ra tưng bừng, sôi nổi cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

img

Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam) là một lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông và là nét đẹp văn hóa trở về nguồn cội. Lần đầu tiên nghi thức lễ Tịch điền này được diễn ra vào thế kỷ X ở Hà Nam, trên quê hương vua Lê Đại Hành và sau nhiều năm thất truyền, được khôi phục từ năm 2009 vào mùng 7 tháng Giêng.

img

Ngày hội diễn ra, cụ Đinh Trọng Tế (89 tuổi) khoác trên mình tấm long bào, đeo mặt nạ đóng giả vua để xuống đồng.  

img

 Cụ Tế trong chiếc áo long bào nhập linh khí quân vương khoan thai đi đường cày đầu tiên. 

img

Năm 987, vua Lê Đại Hành lần đầu tiên xuống đồng thực hiện nghi lễ cày tịch điền động viên nhân dân sản xuất nông nghiệp

img

Tiếp đó là những đường cày của ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng các lãnh đạo bộ, ngành trung ương, tỉnh Hà Nam và đông đảo người dân tham gia lễ hội, lật lên những lớp đất nâu, tơi xốp.

img

Các thiếu nữ đi sau thả hạt giống xuống những luống cày.

img

Lễ hội là dịp người dân Đọi Sơn nói riêng và cả nước nói chung cầu mong về một mùa màng bội thu, nhiều thắng lợi.

img

Già trẻ náo nức tham gia lễ hội Tịch điền.

img

Người dân quây kín cánh đồng nơi tổ chức lễ hội.

img

Màn trống khai hội do phụ nữ xã Đọi Sơn thực hiện khiến không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt.

img

Những tiết mục múa mang đậm bản sắc đồng bằng Bắc Bộ được thực hiện bởi nhà hát ca múa nhạc tỉnh Hà Nam mang đến không khí tươi mới trong những ngày đầu xuân.

img

Những "ông trâu" đầy màu sắc sặc sỡ được trang trí bắt mắt trước đó hai ngày để thực hiện nghi thức tại lễ hội.

img

Người dân Hà Nam xuống đồng thực hiện những lưỡi cày đầu xuân năm mới.

img

Một mùa hội qua đi trong không khí tươi vui, mọi người đều mong cho năm mới được mùa no ấm.

Trong nhiều tài liệu lịch sử còn lưu lại, mùa xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (tức năm 987), vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi làm lễ Tịch điền (cày ruộng) đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, mở ra một trang sử mới cho nền nông nghiệp nước ta. Kể từ đó, lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn thực hiện một cách thành kính, trang trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem