Chủ tịch nước ký quyết định cử 7 sĩ quan đi gìn giữ hòa bình

PV Thứ sáu, ngày 28/06/2019 12:27 PM (GMT+7)
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có Quyết định cử 7 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đi gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Bình luận 0

img

Các sĩ quan nhận Quyết định tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (ảnh mod.gov.vn).

7 sĩ quan gồm: Trung tá Hoàng Trung Kiên; Trung tá Nguyễn Thị Liên; Trung tá Lương Trường Vinh; Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng; Thiếu tá Trịnh Văn Cường; Đại uý Lê Hồng Quân; Đại úy Trần Thanh Sơn.

Sáng 28/6, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan kể trên.

Các sĩ quan này sẽ đảm nhận các nhiệm vụ: Sĩ quan tham mưu tác chiến; Sĩ quan tham mưu đào tạo; Sĩ quan tham mưu phân tích tình báo; Sĩ quan tham mưu trang bị; Quan sát viên quân sự tại các phái bộ ở Nam Sudan và Cộng hoà Trung Phi. Dự kiến thời gian lên đường làm nhiệm vụ của 7 sĩ quan diễn ra cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2019.

Trước đó vào ngày 7/6, tại Hội nghị sơ kết 5 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh cho biết, đã có 93 cán bộ, sĩ quan của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. 

Vào cuối tháng 10/2018, bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 1) với 63 cán bộ, sĩ quan Việt Nam cũng đã được triển khai thành công, an toàn đến Nam Sudan. Hiện nay có 290 người (38 nữ) đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc từ năm 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem