Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Thụy Sỹ

Thứ hai, ngày 17/05/2010 12:20 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 16-5, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường đi thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ từ ngày 16 đến 19-5 theo lời mời của Tổng thống Doris Leuthard.
Bình luận 0

Những năm qua, Thụy Sỹ luôn xếp Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận viện trợ phát triển chính thức và dành cho Việt Nam các quy chế ưu đãi về thương mại. Thụy Sỹ hiện có 74 dự án đang hoạt động tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 1,43 tỷ USD, đứng thứ 19/86 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Trước đó, chiều 15-5, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm Cộng hòa Belarus, đã tới đặt hoa tại Khu tưởng niệm quốc gia Khatyn ở tỉnh Minsk, được khánh thành vào tháng 6-1969 để tưởng niệm hàng trăm ngôi làng của Belarus bị thiêu hủy và hơn 2,2 triệu người dân Belarus bị quân đội phát-xít giết hại.

Khatyn là tên ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn trong một cuộc thảm sát của quân đội phát-xít ngày 22-3-1943. Gần 150 người đã bị thiêu sống, tất cả nhà cửa bị đốt...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem