Chủ tịch Trung Quốc dự kiến phát biểu tại Quốc hội Việt Nam

Thuý Đăng Thứ ba, ngày 03/11/2015 06:49 AM (GMT+7)
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 đến 6.11.2015.
Bình luận 0

img

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Trung Quốc tháng 4.2015. Ảnh:  T.H.X

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Trong chương trình dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội Việt Nam vào sáng 5.11.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.

Về quan hệ thương mại, kim ngạch thương mại song phương 9 tháng đầu năm 2015 đạt 49,16 tỷ USD (tăng 16% so với cùng kỳ 2014); trong đó Việt Nam xuất khẩu 12,44 tỷ USD (tăng 11,6%).

Về đầu tư, tính đến tháng 9.2015, Trung Quốc có 1.177 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 8,4 tỷ USD, đứng thứ 9/105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem