Chùm ảnh cháy lớn tại kho hàng gần Cảng Sài Gòn, lửa ngùn ngụt

Chí Tâm Thứ sáu, ngày 23/06/2017 06:55 AM (GMT+7)
Sáng 23.6, Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận 4 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại kho chứa hàng gần Cảng Sài Gòn thuộc phường 12, quận 4.
Bình luận 0

img

Khoảng 22h30 ngày 22.6, ngọn lửa kèm theo khói cùng nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại một kho hàng Bến Súc thuộc Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam tại góc đường Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP.HCM. Ảnh: C.T

img

Phát hiện ngọn lửa người dân địa phương hô hoán tìm cách tháo chạy tán loạn ra khỏi khu vực trên. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini và nước dập lửa nhưng bất lực. Ảnh: C.T

img

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng các đơn vị lực lượng chức năng quận 4 đã có mặt phong tỏa và chia nhiều hướng tiếp cận hiện trường tiến hành chữa cháy. Ảnh: C.T

img

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực kho hàng Bến Xúc thuộc Công Ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với diện tích khoảng 5.000m2. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ phải gồng mình chiến đấu với ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ảnh: C.T

img

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: C.T

img

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường để dập lửa. Ảnh: C.T

img

Đến 2h ngày 23.6, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế vụ cháy. Đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại nên lực lượng vẫn tiến hành phun nước vào bên trong. Ảnh: C.T

img

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ban đầu xác định ngọn lửa phát ra ở kho số 1 rồi lan sang các kho khác (hệ thống này gồm 5 kho) thuộc kho Bến Súc, Công Ty Cổ phần kho vận miền Nam với diện tích cháy khoảng 5.000m2. Các vật dụng bị cháy chủ yếu là vật liệu xây dựng, tường thạch cao, tấm bạt, quạt... Ảnh: C.T

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem