Chùm ảnh: Chen lấn, xô đẩy lên xe khách về quê

Đàm Duy - Nguyễn Dũng Thứ sáu, ngày 29/04/2016 20:14 PM (GMT+7)
Dịp nghĩ lễ 30.4-1.5 năm nay kéo dài 4 ngày và sẽ bắt đầu vào ngày mai nhưng từ chiều nay, nhiều người dân đã rục rịch tay xách nách mang, lũ lượt về quê, đi du lịch khiến các bến xe, các cửa ngõ Thủ đô đông đúc chật chội hơn so với ngày thường.
Bình luận 0

Chùm ảnh do phóng viên Dân Việt ghi lại tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát:

img

Rất đông người lao động có mặt tại bến xe Mỹ Đình để di chuyển về quê.

img

1 chiếc xe đi Thanh Hoá được khách vây kín khi mới vừa cập bến.

img

Dù mai mới là ngày nghỉ lễ chính thức nhưng ngay từ đầu giờ chiều đông đảo người dân đã ra bến về quê hoặc đi du lịch.

img

Nhiều bạn học sinh, sinh viên được nghỉ sớm tranh thủ về sớm, chính vì vậy lượng khách tại bến xe trở nên tăng đột biến. Trong ảnh: Cảnh chen lấn, xô đẩy để lên một chiếc xe khách.

img

Người dân xếp hàng chờ đợi tại bến xe Mỹ Đình.

img

Nhiều người cầm điện thoại "lướt net" giết thời gian trong lúc chờ đợi.

img

Người già, trẻ nhỏ vất vả cảnh chờ xe

img

Các chiến sĩ thuộc sư đoàn 312 tranh thủ những ngày nghỉ đang ngóng trông chuyến xe để về Nam Định.

img

Do ngày nghỉ lễ đến 4 ngày, thanh niên này còn mang quạt về quê để tiện sinh hoạt.

img

Bạn Hoàng Đức Duy, sinh viên năm nhất Đại học Điện Lực chuẩn bị về Yên Bái cho biết: "Lần này về quê nên phải mang chút quà về với gia đình cho bố mẹ phấn khởi."

img

Tại bến xe Giáp Bát, nhiều bạn trẻ xếp hàng để mua vé đi du lịch hoặc về quê.

img

Trong lúc chờ đợi xe, một phụ nữ trung tuổi tranh thủ chợp mắt cạnh hai bạn trẻ đang lướt điện thoại

img

Dù "thở phào" vi đã lên được xe nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hiện trên gương mặt người phụ nữ này.

img

Giao thông hỗn loạn, ùn tắc kéo dài ở Ngã 3 Linh Đàm - Giải Phóng.

img

Cảnh ùn tắc tại gầm cầu Thanh Trì đoạn bến xe Nước Ngầm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem