Chùm ảnh: Dùng cắt thủy lực phá cửa xe, đưa thi thể bị kẹt ra ngoài

Thứ sáu, ngày 06/07/2018 16:36 PM (GMT+7)
Lực lượng cứu hộ phải dùng máy banh, cắt thủy lực phá cửa xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.
Bình luận 0

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h10 sáng nay tại khu công nghệ cao Hòa Liên (huyện Hòa Vang).

Thời điểm này, xe tải đông lạnh BKS 49C-03073 do tài xế Trần Văn Hiền (SN 1972, trú Quảng Bình) điều khiển chạy hướng Bắc Nam trên đường tránh Nam Hải Vân, khi qua đoạn khu công nghệ cao thì tông vào rào chắn bảo vệ công trình Sơn Hải (đường cao tốc La Sơn – Túy Loan).

Lúc này trên xe còn có thêm một người ngồi cùng ca bin nữa là anh Nguyễn Văn Kiều (SN 1989, trú Tịnh Sơn, Quảng Ngãi).

img

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh húc văng khoảng 50m rào chắn khiên cố bằng tôn và thép, nhiều thanh thép đâm xuyên qua thùng xe. Tài xế xe tử vong tại chỗ, còn anh Kiều bị thương nặng. Cả hai bị kẹt trong ca bin móp méo.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường. Sau đó, cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng đã hỗ trợ lực lượng và máy móc chuyên dụng cứu nạn 2 người bị mắc kẹt trong cabin xe tải do tai nạn giao thông tại đường tránh Nam Hải Vân (thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

img

Những thanh thép lớn đâm xuyên thùng xe.

Lực lượng chức năng đã phải mất gần nửa giờ đồng hồ để banh, cắt các thanh thép và phá cửa xe đưa các nạn nhân ra ngoài và giải phóng hiện trường.

Hình ảnh giải cứu các nạn nhân:

img

img

img

img

img

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể tài xế xấu số ra ngoài.

Cao Thái (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem