Chùm ảnh: Người dân Quảng Trị "vắt chân lên cổ" chống bão số 10

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 14/09/2017 11:40 AM (GMT+7)
Người dân Quảng Trị từ già tới trẻ, người khuyết tật… đều tích cực chằng chống nhà cửa, chặt cây cao, neo đậu tàu thuyền chuẩn bị đón bão số 10.
Bình luận 0

Để phòng chống bão số 10 (tên quốc tế là Doksuri) sắp đổ bộ vào miền Trung, sáng 14.9, UBND tỉnh Quảng Trị đã họp bàn chuẩn bị phương án chống bão.

img

Một người đàn ông khuyết tật gắng sức kéo tàu vào bờ neo đậu. Ảnh: Ngọc Vũ

Với cường độ bão như dự báo gió cấp 11-12, giật cấp 15, đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra mức cảnh báo nguy hiểm về cấp độ rủi ro thiên tai ở mức độ 4 (mức 5 là mức thảm họa).

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đến sáng 14.9, trên toàn tỉnh, 2.258 tàu với 6.950 người lao động đã vào nơi neo đậu an toàn. Trong đó, 2.254 tàu neo đậu trong tỉnh và 4 tàu neo đậu ngoài tỉnh.

54 tàu với 550 người đang hoạt động trên biển khu vực quanh đảo Cồn Cỏ và Vịnh Bắc Bộ đang di chuyển về Đà Nẵng để tránh trú.

img

Những sợi dây thừng to được dùng để neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu bắc Cửa Việt (Triệu An, Triệu Phong). Ảnh: Ngọc Vũ

Quảng Trị lên kế hoạch sơ tán 3.881 hộ/7.710 người dân tránh bão đổ bộ trực tiếp. Riêng đảo Cồn Cỏ nếu bão đổ bộ trực tiếp, phải sơ tán toàn bộ số người trên đảo vào các vị trí trú ẩn an toàn.

Hiện tại, 131 hồ chứa ở Quảng Trị đạt khoảng 45-75% dung tích thiết kế.

img

Cụ ông ngoài 60 tuổi ở huyện Triệu Phong cũng tham gia phòng chống bão số 10. Ảnh: Ngọc Vũ

Quảng Trị còn 1.396ha lúa chưa thu hoạch nên UBND tỉnh này đã chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch khẩn cấp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.

Chị Lê Thị Bé (trú tại khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh) cho biết, nghe đài dự báo bão lớn, bà con ở địa phương rất lo lắng và đã triển khai chống bão suốt từ chiều 13.9. Khi tình hình nguy hiểm, bà con sẽ di tản đến nơi an toàn.

img

Rạng sáng 14.9, tại Quảng Trị có mưa to, gió lớn nhấn chìm nhiều tàu nhỏ của ngư dân. Từ tờ mờ sáng, vợ chồng chị Lê Thị Bé cùng người dân quanh xóm đã tiến hành trục vớt tàu, đưa vào các kênh rạch trú ẩn. Ảnh: Ngọc Vũ

img

Ngư dân thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, cùng giúp nhau đưa tàu vào sâu trong bờ trú ẩn. Ảnh: Ngọc Vũ

img

Loa phát thanh của thôn, xã liên tục phát đi thông báo bão và kêu gọi người dân chằng chống nhà cửa, chặt cây cối tránh thiệt hại do bão gây ra. Ảnh: Ngọc Vũ

img

Người dân ven biển Quảng Trị dùng lưới phủ lên mái nhà tránh bão tốc mái. Ảnh: Ngọc Vũ

img

Những bao cát lớn được đưa lên mái nhà chống tốc mái. Ảnh: Ngọc Vũ

img

Hàng quán ven biển Cửa Việt được dọn dẹp. Tất cả đồ dùng được đưa vào nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Vũ

img

Từ sáng sớm, anh Nguyễn Văn Thái (thôn Mai Xá, Gio Mai, Gio Linh) đã chặt cây cao tránh gãy đổ, gây hư hỏng nhà cửa. Ảnh: Ngọc Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem