Chùm ảnh: Thăm chợ ve chai “độc” nhất miền Tây

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 07/02/2015 13:00 PM (GMT+7)
Phiên chợ "Ve chai miền Tây" là nơi "độc nhất vô nhị", được tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tại khu bãi cát ở quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).
Bình luận 0
Khách đến đây có thể tham quan, mua sắm, trao đổi đồ cũ, đồ cổ, trang sức các loại và những món hàng vô cùng độc đáo.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, mỗi phiên chợ có khoảng 25 gian hàng, thu hút hơn 100 lượt khách. Đến nay, đã có 12 phiên chợ được tổ chức.

Điểm hay của phiên chợ là những người đến mua, bán không phải đóng phí. Nếu không hài lòng về sản phẩm, cách ứng xử của người bán thì Ban quản lý chợ sẽ can thiệp, bảo vệ quyền lợi của người khách hàng. Khi mua sản phẩm, khách hàng cũng sẽ được người bán đưa cho một tờ giấy cam kết về thông tin sản phẩm.

Một số hình ảnh về phiên chợ “Ve chai miền Tây”:

img

Khách đến phiên chợ rất đông.

img

Phiên chợ “Ve chai miền Tây” có nhiều đồ vật quý hiếm, từ cổ vật niên đại hàng trăm năm đến những vật dụng cũ kỹ đã dần mai một.

img

Khách thử ống nhòm.

img

Máy ảnh cũ.

img

Tiền xu.

img

Tiền xu tìm kiếm được dưới nền nhà người dân.

img

Các loại đồ cổ bằng đồng, nhôm, sành…

img

"Máy" tính tiền.

img

Máy thu phát sóng.

img

Đèn dầu.

img

Khách hứng thú với ống điếu dùng để hút thuốc.

img

Ở mỗi phiên chợ, Ban quản lý sẽ tổ chức bán đấu giá đồ vật. Số tiền thu được sẽ làm quỹ duy trì hoạt động của phiên chợ. Đây là bức tranh gạo có tên là “Bách lộc”, điểm độc đáo nhất của bức tranh là chữ lộc được ghép từ 1.000 hạt gạo (trên mỗi hạt gạo cũng có khắc một chữ lộc). Bức tranh được một vị khách mua với giá 1.680.000 đồng, trong khi giá khởi điểm đưa ra là 50.000 đồng.

img

Hiện nay, phiên chợ “Ve chai miền Tây” chỉ tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Được biết, trước đây phiên chợ đã từng tổ chức thành công tại Hà Nội và TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem