Chung tay, góp sức bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc

Thứ ba, ngày 13/05/2014 10:38 AM (GMT+7)
Để kịp thời động viên tinh thần và vật chất cho các lực lượng chấp pháp Việt Nam đang ngày đêm bám biển tại thực địa, nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước đã chung tay ủng hộ, góp sức giữ gìn biển đảo quê hương.
Bình luận 0
Sáng 12.5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam và Kiểm ngư Việt Nam.

Tại Đại hội Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) khóa I nhiệm kỳ 2014 - 2017 vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, Hội đã tổ chức trao tặng 100 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa.

Cũng tại đại hội lần này, Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu phát động Chương trình “Doanh nghiệp hướng về Hoàng Sa - Trường Sa”. Theo đó, hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn quận Hải Châu tự nguyện đóng góp ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và nhân dân các huyện đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Sáng 12.5, tại trụ sở Vùng cảnh sát biển 2, ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho đơn vị. Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi cũng trao tặng đơn vị 50 triệu đồng.

Cũng trong sáng 12.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao hỗ trợ 10 triệu đồng và Quỹ Hỗ trợ ngư dân tạm trao trước 400 triệu đồng để sửa chữa phương tiện cho 16 ngư dân đi trên tàu cá QNg - 96416 (ông Nguyễn Lộc ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn là thuyền trưởng kiêm chủ tàu). Tàu cá này vừa bị tàu ngư chính Trung Quốc đâm va khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa vào ngày 7.5 vừa qua.
Đoàn Hồng - Công Xuân (Đoàn Hồng - Công Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem