Con nhỏ gào khóc bên mẹ bị chém: Nghi phạm khai nguyên nhân gây án

A.Đ (tổng hợp) Thứ năm, ngày 16/01/2020 18:41 PM (GMT+7)
Ngày 16/1, Công an TP.Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) vẫn đang làm rõ việc La Đình Hợi (37 tuổi, quê huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chém trọng thương chị Trần Thị Huyền (33 tuổi, ở xã Bình Sơn, TP Sông Công, Thái Nguyên) trên cầu Cứng, TP.Sông Công.
Bình luận 0

img

La Đình Hợi tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp). Nguồn: Zing

Theo Zing: Lãnh đạo Công an TP.Sông Công cho biết, tại Cơ quan điều tra, bước đầu Hợi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Người đàn ông khai có mâu thuẫn tình cảm với chị Huyền nên hẹn người phụ nữ này nói chuyện. Trước khi gặp Huyền, Hợi đã đi mua dao.

Gặp chị Huyền tại cầu Cứng đang chở con gái 15 tháng tuổi, Hợi đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và người mẹ. Hậu quả, chị Huyền bị rách nhiều ở đầu, chấn thương hộp sọ, gần đứt rời bàn tay phải và đứt 3 ngón tay trái.

Sau khi gây án, thủ phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 15/1, Công an TP.Sông Công đã bắt được Hợi.

Anh Nguyễn Văn Nghị, chồng nạn nhân, cho biết đến ngày 16/1, vợ anh vẫn đang hôn mê sâu trong Bệnh viện Quân đội 108 (Hà Nội). Gã gây án là đồng nghiệp cũ của nạn nhân.

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 13/1, bà Huyền chở con gái 15 tháng tuổi qua cầu Cứng, TP.Sông Công thì bị La Đình Hợi ép ngã giữa cầu. Gã này sau đó dùng dao chém liên tiếp vào đầu và tay người phụ nữ, mặc cho đứa trẻ đứng cạnh gào khóc.

Sau khi gây án, Hợi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem