Con trai tự tử vì không ngăn được bố bạo hành mẹ

Xuân Lực Thứ hai, ngày 04/06/2018 21:01 PM (GMT+7)
Nhiều lần chứng kiến bố say rượu đánh đập mẹ, Chanh khuyên can bố nhưng không được nên đã tự vẫn.
Bình luận 0

img


Không ngăn được bố bạo hành mẹ, Chanh đã ăn lá ngón tự vẫn.

Ngày 4/6, lãnh đạo Công an huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) cho biết, sáng 3/6, tại bản Nậm Manh, xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn) xảy ra vụ việc 2 bố con ăn lá ngón tự tử làm một người tử vong.

Thông tin ban đầu, do ông Chơ (SN 1965, ở xã Nậm Manh) thường xuyên đi uống rượu, sau mỗi uống rượu say lại đánh, mắng, chửi vợ là bà Nơi. Nhiều lần chứng kiến cảnh bố bạo hành mẹ, con trai là Chanh (SN 2000) đã khuyên bảo nhưng ông Chơ không nghe.

Khoảng 10h sáng 3/6, ông Chơ đi uống rượu về lại tiếp tục chửi vợ. Chanh khuyên bố không được nên vào rừng lấy lá ngón ăn tự tử.

Thấy con ăn lá ngón nằm đau vật vã ở nhà, ông Chơ sợ hãi nên cũng lấy lá ngón ăn tự tử. Ông Chơ dặn em trai tên Ơn nếu chết thì chôn ở khu vực lán nương của gia đình.

Sau khi ăn lá ngón, ông Chơ chết tại chỗ còn Chanh được mọi người đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện huyện Nậm Nhùn.

Thấy chồng nói chuyện vui vẻ với người lạ, vợ ăn lá ngón tự tử

Thấy chồng nói chuyện tình cảm với người phụ nữ lạ qua điện thoại, người vợ vội lên rừng hái lá ngón về tự tử.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem