Công an đánh sập sòng bạc “quý bà” ven sông

Dương Thanh Thứ năm, ngày 28/05/2015 18:24 PM (GMT+7)
Hơn 10 “quý bà” đang sát phạt bài cào ăn tiền trong con hẻm nhỏ gần chân cầu Chợ Đệm, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.
Bình luận 0
Ngày 28.5, Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ 18 người để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong số này có 11 phụ nữ.

img
Trong số 18 con bạc có 11 “quý bà” tham gia đánh bài cào ăn tiền.
Trước đó, vào chiều 27.5, hàng chục trinh sát chia làm 2 mũi - một tốp đi trên ghe, tốp còn lại đi đường bộ - ập vào con hẻm ven sông sát chân cầu Chợ Đệm (thị trấn Tân Túc, Bình Chánh), bắt quả tang nhóm người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền.

Phát hiện có công an, hàng chục con bạc tìm đường tháo chạy. Tuy nhiên, tất cả các lối đều được công an chốt chặn.

18 đối tượng, trong đó có 11 “quý bà”, được công an đưa về trụ sở. Ngoài ra, công an còn tạm giữ gần 100 triệu đồng, 18 bộ bài tây, 4 xe máy, 13 điện thoại.

Qua điều tra, công an xác định sòng bạc này do Nguyễn Thị Chuông (51 tuổi) cầm đầu tổ chức và hoạt động đã 3 tháng qua. Sau 3 ván bài, Chuông thu tiền xâu của nhà cái từ 50.000-100.000 đồng. Mỗi ngày, sòng bạc hoạt động từ chiều đến rạng sáng hôm sau và có khoảng 30 con bạc tham gia. Để các con bạc an tâm chơi, Chuông thuê 2 người ở địa phương làm nhiệm vụ cảnh giới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem