Công bố Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

Thứ sáu, ngày 25/06/2010 06:47 AM (GMT+7)
(NTNN) - Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang có khoảng 2.340 loài hệ động thực vật, trong đó có 1.480 loài thực vật với 116 loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ...
Bình luận 0

Tối 24-6, tại TP.Rạch Giá, Kiên Giang trong khuôn khổ các hoạt động chính của Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) – Kiên Giang 2010 đã diễn ra Lễ công bố Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang và vinh danh các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của khu vực ĐBSCL.

Trong Khu Dự trữ sinh quyển, hệ động thực vật có khoảng 2.340 loài, trong đó có 1.480 loài thực vật với 116 loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ và 57 loài đặc hữu; khoảng 860 loài động vật với 78 loài quý hiếm, trong đó có 36 loài đặc hữu…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem